Kể từ sau khủng hoảng tài chính, lương nhân viên ở Phố Wall cao kỷ lục
CTV Đào Thanh (Tổng hợp) 09/20/2018 02:00 PM
So với tổng số tiền lương khu vực tư nhân bang New York, ngành chứng khoán Phố Wall chiếm hơn 20%.

Vinacircle - Mức lương thưởng trong ngành công nghiệp chứng khoán tại thành phố New York đã tăng lên mức trung bình 422.500 USD trong năm 2017, ông Thomas P. DiNapoli – người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát của bang New York cho biết trong báo cáo mới đây.

Tiền lương tăng trưởng mạnh sau khi lợi nhuận trước thuế của các công ty tăng 42% lên đạt 24,5 tỷ USD vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2018, con số này đạt 13,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

phố wall
So với tổng số tiền lương khu vực tư nhân bang New York, ngành chứng khoán Phố Wall chiếm hơn 20%. Ảnh: doanhnhansaigon.vn

Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 thì đây là mức cao nhất và là mức cao thứ 3 từ trước đến nay.

Trong một thông cáo ông DiNapoli viết rằng: "10 năm sau sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers, Phố Wall rõ ràng không cần phải quay trở lại những ngày quá nhiều rủi ro để tận hưởng lợi nhuận cao".

Trong quý 2, lợi nhuận của các ngân hàng Phố Wall đã chạm mức kỷ lục 60,2 tỷ USD, một phần nhờ chính sách giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo số liệu của FDIC.

Trong năm 2018, tiền thưởng cho các nhân viên Phố Wall nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp. Trước đó, mức tiền thưởng trung bình trong năm 2017 là 184.200 USD.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng có đến ¼ số nhân viên ngành công nghiệp chứng khoán kiếm được 250.000 USD trong năm ngoái, trong khi tỷ lệ này của các ngành lao động khác là 2,5%.

lương
Phố Wall đóng vai trò lớn đối với nền kinh tế của cả bang New York và thành phố New York nói riêng. Ảnh: vietnambiz.vn

Dù lợi nhuận tốt, Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát bang New York của ông DiNapol vẫn ghi nhận số lượng việc làm trên phố Wall năm 2017 đã giảm nhẹ xuống 176.900 từ mức 177.000 một năm trước đó. Con số này thấp hơn 6% so với cao điểm trước khủng hoảng vào năm 2007.

Phố Wall đóng vai trò lớn đối với nền kinh tế của cả bang New York và thành phố New York nói riêng. Ngành chứng khoán Phố Wall chiếm hơn 20% tổng số tiền lương của khu vực tư nhân bang New York, dù chỉ chiếm chưa tới 5% lượng việc làm, theo báo cáo của DiNapoli.

Author: CTV Đào Thanh (Tổng hợp)

News day