Luật cải cách của Đảng Cộng hòa, được thông qua vào hồi tháng 12/2017, đã cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Tỷ phú Buffett - một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện Mỹ - đã phản đối kế hoạch này.
Trong thư gửi các nhà đầu tư, ông Buffett khẳng định việc cắt giảm thuế chiếm gần 50% lợi nhuận ròng của công ty trong suốt năm 2017.
Ông Buffett viết rằng tập đoàn đa quốc gia của ông có thể báo cáo 65,3 tỷ USD lợi nhuận ròng trong năm qua. Đây là con số đáng kể hơn nhiều so với dữ liệu lợi nhuận ròng từ các năm trước. Có một lý do chính khiến 2017 trở thành năm đặc biệt trong việc làm ăn đối với hãng Berkshire Hathaway.
“Phần lớn doanh thu không đến từ bất cứ điều gì chúng ta làm được ở Berkshire”, ông Buffet khẳng định. Mà phần lớn đến từ cải cách thuế mà chính phủ do Đảng Cộng hòa dẫn dắt thông qua. Ông Buffett cho hay nếu không có cải cách thuế, Berkshire sẽ chỉ kiếm thêm 36 tỷ USD, tương đối bình thường xét theo lịch sử kinh doanh của hãng. Nhờ cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Berkshire có thêm 29 tỷ USD lợi nhuận ròng.
Giới phân tích trước đó từng tuyên bố những tập đoàn đa quốc gia sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ công cuộc cải cách thuế.
Tháng trước, Ngân hàng Barclays (Anh) cũng dự đoán Berkshire Hathaway nằm trong danh sách những tập đoàn hưởng lợi lớn khi thuế được cải cách và lợi nhuận của tập đoàn này sẽ tăng liên tục 12%.
Ông Buffett đã dẫn dắt Berkshire Hathaway trong suốt hơn 4 thập kỷ và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Theo tạp chí Fortune, ông Buffett sở hữu khối tài sản trị giá 87 tỷ USD, chỉ thua nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon.
Theo BBC, việc cải cách giúp giảm hóa đơn thuế của phần lớn công dân Mỹ trong tương lai gần trước khi hết hạn vào năm 2025. Ông cho rằng thuế cao nên được áp lên giới nhà giàu. Năm 2011, ông từng chủ biên một bài viết trên tờ New York Times, mô tả rằng Washington có khuynh hướng ủng hộ những cá nhân rất giàu bằng việc cắt giảm thuế, và đây là chuyện không cần thiết.
“Tôi biết rõ nhiều người siêu giàu và nhìn chung, họ là những người rất tử tế. Họ yêu nước Mỹ và trân trọng cơ hội mà đất nước mang đến cho họ. Đa số họ sẽ không ngại khi bị yêu cầu phải trả thêm thuế, đặc biệt là khi rất nhiều người Mỹ đang thực sự chật vật”, ông Buffett
Tổng thống Mỹ và tầm nhìn mới “Ấn Độ -…
Mô hình bán lẻ 'thần thánh' của Costco đã đánh…
Abbott đồng ý mua lại Alere với mức giá thấp…
McDonald’s đóng cửa hơn 169 nhà hàng tại Ấn Độ
Ikea đặt Việt Nam vào tầm ngắm
Năm 2020: Liệu kinh tế Mỹ có suy thoái như…
Kinh tế thế giới 2017 tác động ra sao đến…
‘Đòn thương mại' mới nhất của ông Trump khiến hàng…
Thứ kim loại nào đang được săn lùng hơn cả…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX