Trong đơn đệ trình lên Tòa phúc thẩm khu vực 9, các bang này lập luận rằng sắc lệnh nằm trong thẩm quyền của Tổng thống Mỹ trong việc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng 'sắc lệnh này nhằm vào người Hồi giáo'.
Tòa án phúc thẩm khu vực 9 hiện đang thẩm tra phán quyết của Tòa án liên bang Hawaii chặn sắc lệnh trên của Tổng thống Trump.
Chính quyền các bang tham gia nộp đơn kiến nghị gồm có: Texas, Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, Montana, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Tây Virginia và Mississippi.
Vào tháng trước, cũng chính các bang này đã đệ trình đơn tương tự, yêu cầu khôi phục sắc lệnh của Tổng thống Trump, lên Tòa án phúc thẩm khu vực số 4, Toà chịu trách nhiệm thẩm tra lại phán quyết của Tòa án liên bang tại bang Maryland. Dự kiến, tòa này sẽ xem xét vụ việc vào ngày 8/5 tới.
Các bang này cũng bác bỏ lập luận cho rằng sắc lệnh này chống người Hồi giáo mà các Tòa án liên bang đưa ra để chặn sắc lệnh.
Theo Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, Tổng thống Trump đã "hành động hợp pháp" trong việc sửa đổi sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sau khi sắc lệnh đầu tiên bị 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 ngăn chặn hồi tháng 3 trước. Ông nhấn mạnh: "Sắc lệnh nhập cư sửa đổi của Tổng thống Trump phù hợp với hiến pháp, luật định và giải quyết được mối quan tâm của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 và là bước đi quan trọng để bảo vệ biên giới Mỹ. Việc tạm hoãn tạm nhập cảnh sẽ giúp chính phủ có thời gian xem xét và quyết định về việc cải thiện quá trình sàng lọc người nước ngoài muốn vào Mỹ từ 6 quốc gia 'đáng quan tâm'. Sắc lệnh sửa đổi của Tổng thống là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi những kẻ muốn làm tổn hại chúng ta".
Vào ngày 17/3, Bộ Tư pháp cũng thông báo sẽ kháng cáo lên Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 4 ở Richmond, bang Virginia sau khi Thẩm phán liên bang Theodore Chuang ở bang Maryland ra phán quyết đình chỉ khẩn cấp một phần sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump.
Sắc lệnh mới được Tổng thống Trump ký ngày 6/3 với nhiều sửa đổi, theo đó cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày đối với công dân từ 6 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi - Sudan, Syria, Libya, Somalia, Yemen và Iran, loại bỏ Iraq - nước có tên trong sắc lệnh ban đầu do cam kết tăng cường hợp tác với Washington để kiểm tra du khách đến Mỹ. Ngoài ra, công dân từ 6 nước nói trên có thị thực hợp lệ, những người có thẻ xanh và người thường trú hợp pháp sẽ không bị ảnh hưởng, cũng như công dân Syria không còn bị cấm vào Mỹ vô thời hạn như sắc lệnh đầu tiên.
Trước đó, ngày 15/3, chỉ 1 ngày trước khi sắc lệnh có hiệu lực, Thẩm phán Derrick Watson của Tòa án liên bang Hawaii ra lệnh đình chỉ 2 phần trong sắc lệnh mới vì lý do sắc lệnh này phân biệt chủng tộc và gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của Hawaii. Một ngày sau đó, sắc lệnh này tiếp tục vấp phải rào cản pháp lý khi Thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Maryland cũng đã quyết định chặn một phần văn kiện với lý do phân biệt tôn giáo đối với người theo đạo Hồi.
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX