Mỹ: Xuất hiện chủ nhân ở Massachusetts trúng giải Powerball 758,7 triệu đô la
Dư Hoàng 08/25/2017 07:00 AM
Một phụ nữ ở Massachusetts vừa thắng giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử của xổ số Powerball, trị giá 758,7 triệu đô la tối 24/8.

Bà Mavis L. Wanczyk, 52 tuổi, cư dân Chicopee, là chủ nhân của giải thưởng trên. Ngay khi nhận được thông báo, ngày hôm sau, bà cho biết sẽ nghỉ việc ở bệnh viện Mercy Medical Center, nơi bà đã làm trong 32 năm vì muốn nghỉ ngơi.

Bà Mavis Wanczyk. Ảnh: Hearst Television, Inc

Bà Wanczyk đã mua vé tại địa điểm Pride market trên đường số 27 Montgomery St. thành phố Chicopee, một thành phố nhỏ nằm ở phía Bắc Springfield. 

Trước đó, vào buổi tối thứ tư, ông Christian Teja, phát ngôn viên cơ quan xổ số của tiểu bang, cho biết tờ vé số trúng giải được bán ở thành phố Watertown. Sang sáng thứ năm, cơ quan này điều chỉnh lại thông tin, cho hay chủ cây xăng Pride là nơi bán vé số trúng thưởng.

Mike Donatelli, chủ nhân của Pride market, nơi bán vé số cho biết được thông báo trước 8 giờ sáng thứ năm rằng cửa hàng đã bán ra tờ vé số chiến thắng cho một phụ nữ vào lúc 2h30 chiều thứ 4.

Wanczyk cho biết bà là một người chơi xổ số thường xuyên, nhưng thường chơi vé cào. Và lần này, bà đã chọn những con số theo sự kết hợp của ngày sinh nhật mình và những số đặc biệt khác. Số chiến thắng là 6, 7, 16, 23 và 26, và số Powerball là 4.

Bà Wanczyk đã chọn nhận tiền một lần, khoảng từ 336 đến 480 triệu đô la sau khi trừ thuế. Bà Wanczyk sẽ bị chính quyền liên bang thu thuế khoảng 120 triệu đô la và tiểu bang là khoảng 20 triệu đô la.

Xác suất trúng giải độc đắc của xổ số Powerball hiện nay là 1/292 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất bị một thiên thạch rơi trúng người  (1/700.000), hay xác suất bị sét đánh (1/183 triệu).

Các quan chức xổ số cho biết đây là số tiền trúng số riêng lẻ, tức là chỉ có một vé trúng, lớn nhất trong lịch sử xổ số Bắc Mỹ. 

Bà Mavis Wanczyk (phải) chụp cùng bà Deb Goldberg, thủ quỹ tiểu bang Massachusetts, với tấm chi phiếu trúng giải. Ảnh: AP

Trong năm 2017, đã hai lần Powerball thông báo có người trúng giải trên 400 triệu đô la, lần đầu là 435 triệu đô la hồi tháng hai.

Sáu vé khác đã giành được 2 triệu đô la và 34 chiếc còn lại chiến thắng trị giá 1 triệu đô la, trong đó có hai chiếc được bán ở Massachusetts. 

Powerball là vé số được chơi tại 44 tiểu bang, trong đó có thủ đô Washington, Puerto Rico, và Virgin Island.

Author: Dư Hoàng

News day