Những sự thật có thể bạn chưa biết về vị lãnh tụ Fidel Castro
Yuu (Dịch - factslides.com ) 03/07/2017 05:00 PM
Fidel Castro đã lãnh đạo Cuba suốt năm thập kỷ và là vị lãnh tụ tại vị lâu nhất trên thế giới, chỉ sau Nữ hoàng Anh Elizabeth và vua Thái Lan.

1. Trải qua những âm mưu ám sát, đối mặt với một cuộc xâm lược do CIA hậu thuẫn và 5 thập kỷ bị cấm vận. Fidel Castro đã đối đầu với 9 đời tổng thống Mĩ từ Eisenhower đến Clinton.

2. CIA từng có âm mưu sử dụng hoá chất làm rụng lông để làm rụng bộ râu của Fidel Castro.

Fidel Castro đã lãnh đạo Cuba suốt năm thập kỷ. 
Ảnh: thanhnien.com.vn

3. Fidel Castro giữ kỷ lục là người có bài phát biểu dài nhất trước Liên Hợp Quốc: 4 giờ 29 phút, vào ngày 26 tháng 9 năm 1960.

4. Fidel Castro sinh ra vào thứ 6 ngày 13.

5. Năm 1940, cậu bé 12 tuổi Fidel Castro đã viết thư cho Tổng thống F. Roosevelt để yêu cầu một hóa đơn $10 vì ông chưa được thấy nó bao giờ.

Fidel Castro sinh ra vào thứ 6 ngày 13.
Ảnh: doisongphapluat.com

6. Hoạt động xâm lược Cuba và ám sát Castro của CIA được gọi là “Operation Castration” (tạm dịch là hoạt động “thiến”).

7. Fidel Castro nói rằng ông đã tiết kiệm được mười ngày làm việc mỗi năm bằng việc không cạo râu.

8. Năm 2007, CIA công bố tài liệu thừa nhận sự hợp tác của cơ quan này với mafia Ý vào năm 1960 đã thất bại trong việc nỗ lực ám sát Fidel Castro.

Fidel Castro nói rằng ông đã tiết kiệm được mười ngày làm việc mỗi năm bằng việc không cạo râu.
Ảnh: cnn.com

9. Fidel Castro từng phục vụ hơn 1.500 Do Thái trong một cửa hàng thịt Kosher ở Cuba.

10. Ba người con trai của Fidel Castro được đặt tên giống Alexander Đại Đế: Alexis, Alejandro, và Alexander.

11. Ngay khi Fidel Castro nắm quyền Cuba, ông lập tức ra lệnh cho phá hủy tất cả các bộ trò chơi Monopoly.

12. Nelson Mandela là đồng tác giả một cuốn sách với Fidel Castro.

Nelson Mandela và Castro từng có chung một cuốn sách.
 Ảnh: tiin.vn

13. Vì Fidel Castro không thích sự tôn sùng cá nhân nên bên trong Cuba không có bất kỳ đường phố, tòa nhà, cơ quan hay địa phương nào mang tên ông.

14. Fidel Castro đã nhận trách nhiệm cá nhân trong cuộc đàn áp những người đồng tính ở Cuba.

15. Fidel Castro từng cấm The Beatles và các ban nhạc khác ở Cuba vào năm 1964. Nhưng ông đã thay đổi quyết định của mình hai năm sau đó.

Ảnh: theearthchild.co.za

16. Cha của Fidel Castro đã gia nhập quân đội Tây Ban Nha trong những năm cuối thế kỷ 19 để chiến đấu chống lại sự độc lập của Cuba.

17. Fidel Castro đã đưa Cuba trở thành nước Cộng sản đầu tiên ở bán cầu Tây.

Author: Yuu (Dịch - factslides.com )

News day