Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới – vay nợ gia tăng
Hoàng Phi (Tổng hợp) 10/02/2017 10:30 AM
Saudi Arabia vừa phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm cùng với một số kỳ hạn khác nhằm huy động 12,5 tỷ USD, theo đó nâng mức vay nợ của khu vực nhiều dầu lửa Trung Đông lên kỷ lục.

Trước đó, ngân sách của Saudi Arabia thâm hụt gần 100 tỷ USD. Và Saudi Arabia đã có đợt phát hành trái phiếu lớn kỷ lục, vay 17,5 tỷ USD từ giới đầu tư.

Saudi Arabia không ngừng vay nợ trong đợt suy giảm kéo dài suốt 3 năm của giá dầu thế giới. Chịu sức ép về ngân sách khi nguồn thu từ xuất khẩu dầu giảm sút, Saudi Arabia đã phải rút tiền từ dự trữ tài chính tích lũy được từ những năm giá dầu trên 100 USD/thùng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.

Chính phủ Saudi Arabia khắc phục tình trạng lạm chi bằng cách bán bớt tài sản.
Ảnh: thegioibantin.com

Chính phủ nước này còn khắc phục tình trạng lạm chi bằng cách bán bớt tài sản ở nước ngoài và phát hành trái phiếu tại thị trường nội địa.

Saudi Arabia đang vạch ra một loạt cải cách rộng lớn nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh tế tư nhân, đa dạng hóa nguồn thu của Chính phủ, theo đó giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu lửa.

Để có thể cân bằng ngân sách vào năm 2020 Saudi Arabia có chương trình bán 200 tỷ USD cổ phần các doanh nghiệp quốc doanh. Trong chương trình này có kế hoạch bán 5% cổ phần của tập đoàn dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco - vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được cho sẽ là lớn chưa từng có trên thế giới.

Saudia Arabia hy vọng huy động được 12,5 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu.
Ảnh: thegioibantin.vn

Các vụ phát hành trái phiếu của các nước Trung Đông khá “đắt hàng” nhờ giới đầu tư toàn cầu đang ở trong một làn sóng nhu cầu mua nợ từ các thị trường mới nổi. Nhu cầu này gia tăng khi lãi suất thấp ở các nền kinh tế phát triển lớn buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở nơi khác.

Theo số liệu từ Dealogic, từ đầu năm đến nay, các nước Trung Đông đã vay 47,9 tỷ USD từ thị trường trái phiếu, một mức cao chưa từng thấy, so với mức vay 37 tỷ USD trong cả năm ngoái.

Trước đợt phát hành vừa qua, Saudi Arabia đã vay 9 tỷ USD từ thị trường trái phiếu Hồi giáo vào tháng 4 năm nay. Từ đầu năm, nước này đã vay 19 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu Hồi giáo.

Việc giá dầu vững lên trong thời gian gần đây và các biện pháp thắt chặt chi tiêu đã giúp Saudi Arabia kiểm soát được thâm hụt ngân sách. Mới đây, Bộ Tài chính nước này nói rằng mức thâm hụt của 6 tháng đầu năm có thể đã giảm về 19,4 tỷ USD. Trước đó, cơ quan này dự báo mức thâm hụt ngân sách của cả năm 2017 là 53 tỷ USD.

Saudi Arabia cho biết sản lượng dầu mỏ bị sụt giảm mạnh qua từng tháng.
Ảnh: baophapluat.vn

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s cắt giảm điểm tín nhiệm dài hạn của Saudi Arabia hai bậc, xuống mức A ở năm ngoái. Một tổ chức đánh giá tín nhiệm khác là Moody’s Investors Service cảnh báo có thể hạ điểm tín nhiệm của Saudi Arabia nếu trên đà tiếp tục như thế này.

Tuy vậy, giới ngân hàng nói rằng nhu cầu vay vốn quốc tế của Chính phủ Saudi Arabia có thể dễ dàng được đáp ứng, xét tới sự giàu có của nước này. Tổng tài sản ròng của Saudi Arabia ở nước ngoài vẫn còn khoảng gần 600 tỷ USD, trong khi nợ công của nước này vào hàng thấp nhất thế giới.

 

Author: Hoàng Phi (Tổng hợp)

News day