Tiền Giang, Việt Nam: Bắt được hung thủ gây ra vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình
Thùy Dương 08/15/2018 02:30 PM
Sau gần 1 ngày truy bắt, cuối cùng nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã bị lực lượng chức năng vây bắt tại một tiệm sửa xe tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Qua quá trình điều tra, nghi phạm Khoa khai nhận do vợ đòi chia tay nên hắn đã lên kế hoạch giết chết cả nhà chị Ngân (vợ Khoa)...
Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Ảnh: giadinh.net.vn

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng gây rúng động vùng quê nhỏ ở Tiền Giang, trưa ngày 14/8/2018, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hiện lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) - hung thủ nhẫn tâm ra tay giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, qua quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, Công an tỉnh Tiền Giang đã tăng cường lực lượng nhằm truy bắt hung thủ. Được biết, lúc bị bắt giữ, nghi phạm đang lẩn trốn tại địa phương, cách hiện trường khoảng 40km.

Sau khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an, qua quá trình điều tra, Khoa khai nhận nguyên nhân khiến hắn ra tay giết chết mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ.

Nghi phạm Khoa bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: soha.vn

Cụ thể theo lời khai từ nghi phạm, vào rạng sáng ngày 13/8/2018, do bị vợ là chị Ngân đòi chia tay nên nghi phạm Khoa tức giận, âm mưu trả thù gia đình chị Ngân. Để thực hiện hành vi tội ác trên, đầu tiên Khoa đã dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân).

Lúc này, quá hoảng sợ bé Anh đã bỏ chạy nên nghi phạm ra sức đuổi theo và nhẫn tâm ra tay sát hại bé Anh tại gốc dừa trong vườn. Sau đó, do nghe thấy có tiếng động lạ trong nhà nên chị Ngân thức giấc nên Khoa tiếp tục dùng dây dù siết cổ chị Ngân đến chết.

Chưa dừng lại ở đó, nghi phạm Khoa lại tiếp tục xông vào phòng ngủ của mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi) rồi dùng dây dù siết cổ bà Hoa cùng em Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em vợ Khoa). Tuy nhiên, do trong quá trình gây án, sau khi siết cổ bé Ánh tưởng là em Ánh đã chết nhưng em chỉ ngất đi và tỉnh lại van xin than khóc nên nghi phạm Khoa đã tha mạng cho em và lấy xe máy bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Author: Thùy Dương

News day