Tin thế giới ngày 1/10: Sự kiện Paris Motor Show, xây dựng thế giới thông minh...
CTV Kem 10/01/2018 11:30 AM
Triển lãm xe ô tô của làng ô tô thế giới, phụ huynh Trung Quốc "lều võng" theo con đi thi... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày đầu tiên của tháng 10.

Sự kiện Paris Motor Show của làng ô tô

Ảnh: Wikimedia

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới, diễn ra 2 năm một lần, sẽ được diễn ra trong tháng 10 này, tại trung tâm triển lãm Paris Porte de Versailles, ở thủ đô Paris của nước Pháp. Tổng diện tích trưng bày là 123.567 mét vuông, giới thiệu 230 thương hiệu xe của các hãng xe danh tiếng đến từ 19 nước trên toàn thế giới như Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, Peugeot, Renault, Toyota, Honda...

Phụ huynh Trung Quốc cắm trại theo con vào đại học

Để giúp con cái mình ổn định cuộc sống khi bước vào cánh cửa đại học, hàng ngàn phu huynh đã dựng lều ngay trong trường hoặc cách kí túc xá mấy trăm mét luôn túc trực để sẵn sàng phục vụ con, từ nấu bát mì ăn liền, mua xà phòng cho tới lau sàn phòng trọ. 

Từ năm 2012, Đại học Thiên Tân, nằm ở phía đông nam Bắc Kinh, đã cung cấp dịch vụ "lều tình thương" miễn phí với mục đích giúp đỡ các gia đình nghèo thực hiện "truyền thống".

Nhiều phụ huynh, phần lớn là nông dân, giáo viên và công nhân xây dựng đến từ các vùng nông thôn, cho biết họ đã đăng ký ở lại trong lều vì không yên tâm cho con đi học xa nhà và bỡ ngỡ trong một thành phố lớn. Và việc này đã dấy lên tranh luận về sự nuông chiều con cái của các bậc phụ huynh ở Trung Quốc.

Xây dựng thành phố thông minh trên thế giới

Thành phố thông minh thế giới. Ảnh: Wikimedia

Theo thống kê cho biết hiện nay hơn 54% dân số thế giới đang sống ở các khu vực thành thị. Liên Hợp Quốc dự báo con số này sẽ tăng lên 66% vào năm 2050. Khi các thành phố của chúng ta trở nên đông dân hơn, gánh nặng sẽ gia tăng đặt trên cơ sở hạ tầng tổng thể. Để chống lại điều đó, nhiều thành phố đang ứng dụng những công nghệ thông minh tiên tiến và các sáng kiến quy hoạch đô thị chưa từng được triển khai. 

Nhiều nước đã bắt đầu tìm cách áp dụng những công nghệ mới nhằm nâng cao tính bền vững, chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng đến khái niệm thành phố thông minh. Tính đến hiện nay đã có 5 thành phố đang tìm hướng đi mới để dần phát triển, hướng đi mới cho tương lai.

Singapore, Singapore là thành phố thông minh hàng đầu trên hành tinh này. Kể từ khi chương trình Smart Nation được Chính phủ đưa ra vào năm 2014, thành phố này luôn luôn đi đầu về quy hoạch thành phố.

Barcelona, Tây Ban Nha cổ kính nhưng thủ đô của Catalonia cũng là một trong những thành phố hiện đại và thông minh nhất trên trái đất. Gần 500km cáp quang đóng vai trò như xương sống của thành phố này. Mạng lưới cáp quang được sử dụng để cung cấp Wi-Fi miễn phí. Có khoảng 700 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí ở Barcelona, với khoảng cách tối đa giữa các điểm chỉ là 100m.

Oslo, Na Uy - một thành phố thông minh đi đầu về công nghệ tái tạo năng lượng. Những năm qua, tiêu thụ năng lượng bền vững là yếu tố chính trong chiến lược quy hoạch của thành phố này. Oslo đã rất quan tâm đến việc chuyển đổi chất thải thành năng lượng sạch.

New York, Hoa Kỳ - cái nôi của làng công nghệ thế giới. Trong đó, thủ đô New York từ rất sớm đã được Chính phủ ưu ái đầu tư để trở thành một thành phố thông minh.

San Francisco, Hoa Kỳ là đại diện thứ hai của Hoa Kỳ lọt vào danh sách này. Thành phố nằm cạnh Thung lũng Silicon, nơi tập trung một số lượng lớn các nhà phát minh và các hãng sản xuất trong lĩnh vực công nghệ.

Author: CTV Kem

News day