Kênh truyền hình NHK dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa của Bình Nhưỡng được phóng từ tỉnh Jagang, phía bắc Triều Tiên, sau khi bắn quả tên có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố vụ phóng thử lần thứ 2 ICBM Hwasong-14 của nước này đã thành công. KCNA nêu rõ tên lửa đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa 3.724,9 km, bay xa 998 km và đã bắn trúng mục tiêu trên biển.
KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho biết vụ thử tên lửa mới nhất là minh chứng về năng lực tên lửa của nước này khi Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa "tại bất cứ đâu và vào bất kỳ thời gian nào", đồng thời tuyên bố "toàn bộ lãnh thổ của Mỹ đều nằm trong tầm tấn công của Bình Nhưỡng".
Nhiều chuyên gia quân sự của Mỹ cũng cho biết, quả tên lửa này có khả năng bay đến các thành phố lớn của nước Mỹ. “Có vẻ như nó có thể vươn tới New York, Boston và thậm chí rơi sát thủ đô Washington”, David Wright, nhà khoa học cấp cao, đồng Giám đốc của Chương trình an ninh toàn cầu thuộc Liên minh các nhà khoa học liên quan (Union of Concerned Scientists, Mỹ) nhận định trên kênh CNBC.
Ngay sau khi bình Nhưỡng phóng tên lửa, Chính phủ Nhật Bản và Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia của mỗi nước, đánh giá và phân tích tình hình về hành động này của Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 29/7 đã kêu gọi nhanh chóng thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên vì hành động khiêu khích mới nhất bằng tên lửa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu tổ chức thảo luận với Mỹ, để Mỹ tăng số đầu đạn trên tên lửa của Hàn Quốc và dàn thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại phía nam Hàn Quốc.
Vài giờ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, ngày 29/7, Mỹ tiến hành tập trận chung sử dụng tên lửa đất đối đất với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo cân nhắc các giải pháp quân sự.
Một ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Trung Quốc cũng lên tiếng hối thúc Bình Nhưỡng tôn trọng các nghị quyết của HĐBA LHQ và ngừng tất cả các hành động có thể làm tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tồi tệ thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là trái với mong muốn chung của cộng đồng quốc tế và Bắc Kinh phản đối hành động này.
Sáng ngày 29/7, trong một tuyên bố Chính phủ Australia khẳng định nước này ủng hộ các hành động quân sự được các nước láng giềng của Triều Tiên: “Australia ủng hộ các biện pháp phòng thủ được tiến hành ở khu vực, điều cần thiết nhằm đáp trả mối đe dọa do thái độ và chính sách của Triều Tiên gây ra. Căng thẳng leo thang trong khu vực hoàn toàn là trách nhiệm của Bình Nhưỡng.”
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đêm 28/7 và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành các biện pháp đáp trả Bình Nhưỡng, đồng thời cũng cam kết siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hành động của Triều Tiên đã gây ra "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế."
Những diễn biến mới này một lần nữa cho thấy, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn không ngừng leo thang, có thể khiến mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa các bên trở nên bế tắc.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX