Trung Quốc và nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm
Thúy Thúy 03/02/2017 10:30 AM
Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương đóng cửa toàn bộ hệ thống chợ bán gia cầm sống do lo ngại nguy cơ lây lan dịch cúm A/H7N9.

Trong vòng 02 tháng đầu năm 2017, virus cúm A/H7N9 tại Trung Quốc đã làm khoảng 100 người chết trong tổng số gần 300 ca nhiễm bệnh. Dịch cúm cũng đã kéo theo giá gia cầm xuống tới mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm vừa qua do người tiêu dùng lo ngại nguy cơ lây lan. Phần lớn số ca nhiễm chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng Dương Tử và đồng bằng Châu Giang.

Các nhà chức trách y tế tiêu hủy vịt tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Reuters

Các quan chức nước này thừa nhận dịch bệnh đã ảnh hưởng một nửa Trung Quốc, và đợt dịch này được xem là tồi tệ nhất kể từ khi phát hiện ra chủng virus H7N9 bởi tốc độ lây lan nhanh và bao phủ 16 tỉnh, thành.

Đợt bùng phát cúm gia cầm này làm chết nhiều người nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc, kể từ khi phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên trên người vào năm 2013, khi mỗi năm nước này có từ 20-31 người chết vì virus.

Trước đó, vào ngày 21/02, giới chức y tế Trung Quốc đã ban bố lệnh báo động nghiêm trọng trước sự bùng phát của dịch cúm gia cầm.

Chuyên viên kiểm định chất lượng đang kiểm tra một con gà tại chợ gia cầm ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Reuters

Ngày 23/02, đích thân Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương đóng cửa toàn bộ hệ thống chợ bán gia cầm sống do lo ngại nguy cơ lây lan dịch cúm A/H7N9. Tuy nhiên, ngày 25/02, tiếp tục có 2 ca nhiễm mới trên người ở nước này được phát hiện.

Theo các chuyên gia dịch tễ của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chủng virus cúm gia cầm H7N9 hiện nay rất dễ biến thể trong điều kiện thời tiết thuận lợi, vì vậy cần khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng khả năng lây sang người.

Author: Thúy Thúy

News day