Nguy cơ ảnh hưởng sinh sản đối với phụ nữ thường xuyên phải bê vác nặng
Dieu Linh 04/03/2017 01:30 PM
Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những công việc bê vác nặng nhọc có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Nghiên cứu trên những người đang điều trị sinh sản chỉ ra mối quan hệ giữa việc thường xuyên bê vác, di chuyển vật nặng và sự suy giảm chức năng sinh sản tự nhiên. Mối quan hệ tương tự với sự sụt giảm khả năng sinh sản này cũng xuất hiện với tình trạng làm ca đêm trong thời gian dài.

Việc bê vác nặng nhọc sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ.
Ảnh: americanpregnancy.org

Lidia Mínguez-Alarcón, đồng tác giả của nghiên cứu hiện đang làm việc tại trường Harvard T.H. Chan, Boston chia sẻ: “Từ nghiên cứu trên, chúng tôi khuyến cáo các phụ nữ đang có ý định mang thai nên để ý tới những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản từ những công việc bê vác nặng nhọc hoặc làm ca đêm.”

Tuy nhiên, các nhà khoa học để ý thấy rằng bởi nghiên cứu của họ chỉ được thực hiện trên những người phụ nữ đang điều trị sinh sản nên không chắc liệu nó có đúng với những người không nhận sự hỗ trợ y tế hay không.

Những nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra mối quan hệ giữa một vài khía cạnh nhất định của công việc với các vấn đề sinh sản. Chẳng hạn một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 đã chứng minh mối quan hệ giữa lao động bê vác nặng với chu kỳ kinh nguyệt thất thường. Một nghiên cứu vào năm 2013 chỉ ra mối liên hệ giữa việc thường xuyên làm ca đêm và tăng nguy cơ sảy thai. Một nghiên cứu khác cũng vào năm 2015 chỉ ra rằng những nữ y tá thường xuyên phải chịu áp lực công việc lớn mất nhiều thời gian để có thể thụ thai hơn mọi người.

Phụ nữ mong muốn có thai nên tránh việc bê vác nặng hoặc làm ca đêm.
Ảnh: momzjoy.com

Trong nghiên cứu mới đây nhất, các nhà khoa học đã phân tích thông tin của khoảng 500 phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 (trung bình khoảng 35) đang điều trị sinh sản tại bệnh viện Đa khoa Massachusetts từ ăm 2004 đến năm 2015. Những người tham gia được khảo sát về lịch trình làm việc cũng như mức độ yêu cầu về thể chất trong công việc của họ. Sau đó, các nhà khoa học sẽ xem xét các yếu tố sinh sản khác như số lượng nang noãn trong buồng trứng – những kết cấu nhỏ có thể được sử dụng để ước lượng số lượng trứng chín còn lại trong buồng trứng. Các nhà khoa học cũng xem xét số lượng trứng chín mà buồng trứng có thể sản sinh ra sau khi áp dụng các liệu pháp điều trị sinh sản.

Trung bình, những người phụ nữ tham gia nghiên cứu sau khi được điều trị sinh sản có khoảng 12 nang noãn và khoảng 9 trứng chín trong buồng trứng.

Tuy nhiên, với những người được ghi nhận là thường xuyên phải bê vác vật nặng có số lượng trứng ít hơn 14% so với các trường hợp khác và số lượng nang noãn ít hơn 5%.

Thêm vào đó, những người phụ nữ thường xuyên phải làm ca đêm hay ca tối được ghi nhận có ít hơn 24% số lượng trứng chín so với các trường hợp chỉ làm ca ngày.

Những người phải bê vác nặng nhọc hoặc thường xuyên làm ca đêm thường gặp khó khăn trong việc thụ thai.
Ảnh: www.livescience.com

Các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác làm thế nào mà việc bê vác vật nặng ảnh hưởng đến khả năng sản sinh trứng và chất lượng trứng. Có thể việc làm ca đêm đã ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học của con người dẫn đến việc giảm số lượng trứng.

Nghiên cứu cũng xém xét đến một số khía cạnh khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như tuổi tác, chỉ số BMI hay trình độ học vấn. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng để ý rằng còn nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng khác chưa được nhắc tới.

Các nhà khoa học cho rằng nhiều nghiên cứu hơn nữa cần được thực hiện để chứng minh việc tránh bê vác nặng và hạn chế làm ca đêm sẽ giúp cải thiện khả năng sinh sản.

Chúc các bạn thành công!

Theo: livescience

Author: Dieu Linh

News day