Bản cập nhật Android 8.1 cho phép kiểm tra tốc độ Wi-Fi trước khi kết nối
CTV Phi Tăng (Tổng hợp) 01/26/2018 11:30 AM
Sau một thời gian bị trì hoãn, tính năng kiểm tra tốc độ mạng Wi-Fi công cộng trước khi người dùng quyết định kết nối mà Google tuyên bố sẽ tích hợp vào Android 8.1 Oreo, cuối cùng đã bắt đầu được chuyển đến người dùng.

Theo TechRadar, sau khi cập nhật, trình Wi-Fi Assistant của Android sẽ cho bạn biết tốc độ mạng Wi-Fi công cộng mà bạn định kết nối là Rất nhanh (Very Fast), Nhanh (Fast), Được (OK) hay Chậm (Slow).

- Very Fast: bạn có thể phát video chất lượng cao từ các ứng dụng như HBO Now và Netflix.

- Fast: bạn có thể xem hầu hết các video.

- OK: bạn có thể đọc trang web, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như lướt Facebook, Twitter hay đọc email và phát nhạc.

- Slow: nếu sử dụng cuộc gọi Wi-Fi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Nếu xem video hay lướt Facebook thì tốt nhất bạn nên bật... 4G cho nhanh.

Wi-Fi Assistant sẽ cho bạn biết tốc độ mạng Wi-Fi để sử dụng hợp lý.
Ảnh: techz.vn

Bạn cũng nên lưu ý rằng trình Wi-Fi Assistant chỉ hoạt động đối với các mạng Wi-Fi công cộng, không có mật mã, bởi Android sẽ phải kết nối vào trước để thực hiện bài test. Nếu mạng Wi-Fi đã được đặt mật mã thì tính năng này hoàn toàn vô tác dụng.

Bên cạnh đó, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp (nhà hàng, quán cafe...) và không muốn bỗng dưng có một người dùng Android lạ mặt nào đó xem được các thông tin như trên về mạng Wi-Fi của mình, Google cung cấp một số cách để bạn chủ động "loại trừ" mạng Wi-Fi đó khỏi Wi-Fi Assistant.

Nếu không cần thiết phải sử dụng, bạn có thể tắt tính năng Assistant từ mục Settings > Network & Internet.

Tuy nhiên, để sử dụng được tính năng này, bạn phải cập nhật lên Android 8.1 trước đó. Hiện có một số điện thoại được cài sẵn Oreo như OnePlus 5T vẫn chưa hỗ trợ Project Treble của Google - dự án cho phép người dùng Android cập nhật thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất.

Cập nhật lên Android 8.1 Oreo để có thể theo dõi sức mạnh tín hiệu Wi-Fi.
Ảnh: thongtincongnghe.com

Google hiện đang giải quyết tình trạng này bằng cách yêu cầu mọi thiết bị cài sẵn Oreo đều phải hỗ trợ Project Treble. Những rào cản như chúng ta thấy với chiếc OnePlus 5T là một trong những nhược điểm của Android - một hệ điều hành có tính tuỳ biến cao có thể chạy trên mọi loại thiết bị; nhưng với các tính năng như Project Treble, Google đã và đang giải quyết khá tốt nhược điểm sống còn này, miễn là các công ty sản xuất điện thoại chấp nhận hợp tác với hãng.

Wi-Fi Assistant được xem là một tính năng rất hay đối với Android 8.1 Oreo, mang đến cho bạn một cái nhìn tốt hơn về cường độ tín hiệu mạng để thực hiện những công việc cần thiết.

Tác giả: CTV Phi Tăng (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày