Dòng giày hứa hẹn giúp con người phá vỡ kỷ lục marathon của Nike
Thanh Tùng (Tổng hợp) 07/24/2017 11:30 AM
Nike ZoomX VaporFly 4% với bộ đệm ZoomX liệu có giúp Nike lật đổ được công nghệ BOOST của Adidas?

Để đảm bảo ngôi vương trong ngành công nghiệp giày, Nike đã âm thầm phát triển công nghệ ZoomX cũng từ năm 2013. Dự án có tên là Vaporfly Elite, cũng chính là mẫu thiết kế giày mới nhất của Nike dành cho các vận động viên Marathon.

Những chuyên gia đã đưa ra nhiều số liệu cải tiến nhằm giúp cho mẫu thiết kế Vaporfly Elite sẽ tối ưu tốt nhất về trọng lượng, giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu hao khi nhấc chân lên, tăng khả năng hỗ trợ tư thế xương và bắp chân để tạo cho vận động viên luôn hướng về phía trước khi chạy.

Và được một số vận động viên thử nghiệm tại Olympic Rio 2016. Cho tới đầu 2017, ZoomX mới được Nike chính thức cho ra mắt, hứa hẹn sẽ cho hiệu năng đàn hồi, trợ lực vượt trội hơn bộ đệm Zoom truyền thống tới 85%.

Nike Zoom Vaporfly Elite phần đế midsole được sử dụng vật liệu ZoomX có độ đàn hồi cao. Ảnh: news.nike.com

Với Nike Zoom truyền thống, khi bàn chân của vận động viên chạm đất, các trụ bằng sợi vật liệu chất lượng cao sẽ nén để giảm nhẹ chấn động sau đó nhanh chóng trả lại trạng thái ban đầu. Chính điều này đã tạo nên quy trình nén-nhả liên tục giúp cho vận động viên được hỗ trợ lực tối đa cho bàn chân.

Công nghệ Nike ZoomX mới dày hơn hẳn Nike Zoom truyền thống. Với đôi Zoom Vaporfly Elite này, Nike khoe những công nghệ tiên tiến nhất cho dòng giày chạy bộ của riêng họ: Phần đế midsole (phần quan trọng nhất của giày running) sử dụng vật liệu ZoomX có độ đàn hồi cao; ngoài ra bên trong midsole còn có một tấm sợi carbon uốn cong đóng vai trò giúp tạo sức bật, giảm tiêu hao năng lượng. Cuối cùng, dĩ nhiên, không thể thiếu phần upper với vật liệu Flyknit trứ danh, vừa mỏng nhẹ, vừa ôm vừa vặn cho đôi chân.

Cấu trúc phần đế midsole và outsole của đôi Nike Zoom Vaporfly Elite.
Ảnh: 100tin.vn

Vật liệu ZoomX làm nên phần midsole lần đầu ra mắt, nhìn bề ngoài trông rất to, nhưng lại rất nhẹ, và được Nike quảng cáo là hoàn trả 13% năng lượng của người chạy (so sánh với vật liệu Boost của nhà Adidas thì như thế nào nhỉ?). Một tấm sợi carbon mỏng lồng bên trong midsole được Nike giới thiệu giúp hấp thu và hoàn trả 4% năng lượng cho người mang.

Điều này đồng thời giảm áp lực lên phần bắp chân, giảm độ mỏi cho người mang. Toàn bộ đôi giày chỉ nặng 184 gram. Một sản phẩm đỉnh cao dựa trên công nghệ tiến bộ nhất từ phòng lab của Nike.

Thiết kế ấn tượng của Nike Zoom Vaporfly Elite.
Ảnh: news.nike.com

So với các đối thủ khác thì thiết kế của Nike Zoom Vaporfly Elite có vẻ ngoài ấn tượng hơn rất nhiều, đặc biệt là logo Swoosh bản lớn được in trên cả đế giày và chất liệu Flyknit

Tác giả: Thanh Tùng (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày