Facebook ra đạo luật cấm khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng
Huyền Nga (Dịch) 03/22/2017 11:30 AM
Luật mới đã được Facebook ban hành để hạn chế các công ty đối tác, hoặc các bên trung gian thứ ba khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua mạng xã hội này. Đây là một hành động nhằm bảo vệ hơn 1 tỷ người dùng Facebook trên toàn thế giới.

Mới đây cả Facebook và Instagram đều cập nhật một điều khoản mới yêu cầu các công ty xây dựng sản phẩm dựa trên dữ liệu lấy từ các mạng xã hội này phải ngừng ngay việc theo dõi và giám sát người dùng. Điều khoản về quyền riêng tư này quy định "các công ty không được sử dụng dữ liệu thu được từ việc giám sát hoạt động của người dùng".

Bảo mật người dùng trên mạng xã hội đang bị nhiều đối tượng đe dọa. Ảnh: independent.co.uk

Sau một thời gian điều tra, Facebook đã phát hiện rất nhiều công ty có được thông tin nội bộ, thông tin mật bằng cách theo dõi hàng tỷ người đang sử dụng mạng xã hội này. Phó giám đốc bảo mật của Facebook, Rob Sherman cho biết: "Trong vài tháng trở lại đây chúng tôi đã áp dụng chính sách chống khai thác dữ liệu, Facebook muốn các đối tác hiểu rõ luật này và chấp hành nghiêm chỉnh".

Điều này có nghĩa là các công ty, tổ chức đối tác hoặc trung gian sẽ phải ngừng việc khảo sát, thu thập tên hay thậm chí là theo dõi thị hiếu, thói quen người dùng một cách bất hợp pháp.

Đạo luật mới sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào Facebook. Ảnh: musiclow.com

Tuy nhiên nhiều người cho rằng vẫn cần thêm nhiều đạo luật bảo vệ hà khắc, chặt chẽ hơn nữa để cấm triệt để những hành vi trộm cắp thông tin đang diễn ra hằng ngày trên Facebook. Đã có rất nhiều bài báo phân tích về bảo mật trên Facebook và nhiều người dùng đã biết rằng mạng xã hội không an toàn như chúng ta tưởng. 

Tháng 4/2016, Facebook cho biết hiện mạng xã hội này có khoảng 1,65 tỷ người dùng hằng tháng, trong đó có 894 triệu người dùng sử dụng Facebook trên thiết bị di động. Hơn lúc nào hết, người dùng cần được bảo vệ trước những tác nhân xấu khi sử dụng mạng xã hội, không chỉ từ các công ty, doanh nghiệp khai thách dữ liệu mà còn cả mối quy về hacker thường trực đe dọa.

Mạng xã hội không an toàn như chúng ta tưởng.
Ảnh: streetwise.co

Facebook không phải là công ty đầu tiên đưa ra luật chống xâm phạm dữ liệu cá nhân, trước đó, Twitter cũng ngăn chặn các hoạt động tình báo và thu thập dữ liệu trên mạng xã hội này. 

Tác giả: Huyền Nga (Dịch)

Tin mới trong ngày