Robot giám sát ống nước sẽ hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng đang xuống cấp ở Mỹ
Cassmelon (Dịch) 03/16/2017 11:30 AM
Giải pháp cho nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng của Mỹ có thể nằm trong tay của các công ty công nghệ cao. Gần đây, công ty HiBot USA đã nâng cấp từ chế độ sản xuất “tàng hình”, sang việc sử dụng máy móc và trí tuệ nhân tạo để giải quyết tình trạng hỏng hóc của các ống dẫn nước sử dụng lâu năm.

Tổng giám đốc công ty HiBot, ông Takashi Kato cho biết, nhiều ống dẫn nước ở Mỹ được xây dựng vào đầu những năm 1900, với tuổi thọ từ 50 đến 150 năm. Ông đã đến Hoa Kỳ và bắt đầu làm việc ở HiBot sau khi thành lập công ty khởi nghiệp Schaft về robot. Sau đó, công ty này được Google mua lại vào năm 2013.

HiBot thực chất là một hệ thống robot hay như công ty này gọi đó là “robot trong ống dẫn”, thu thập dữ liệu về thời tiết, đất đai, giao thông, và sau đó có thể dự đoán các vấn đề đường ống nước trước khi chúng xảy ra. Khi ở trong ống dẫn, robot của HiBot sẽ thực hiện các nhiệm vụ như đo chiều dày của đường ống và sau đó xếp hạng toàn bộ cấu trúc theo thang điểm từ A đến F. Robot cũng đi kèm với một camera ở phía trước, cung cấp cho các kỹ sư hình ảnh hữu ích.

Robot giám sát đường ống THESBOT được phát triển bởi công ty HiBot.
Ảnh: trendhunter.com

HiBot xác định rõ rằng mục tiêu của công ty không phải là thay thế tất cả các đường ống của Mỹ, nhưng nó sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết để xác định đường ống nào cần được sửa chữa nhiều hơn các đường ống khác. Ông Koto chỉ ra rằng số đường ống nước thay thế ở Mỹ gấp khoảng bốn lần so với các quốc gia khác, chủ yếu là do không ai biết đường dẫn nào cần phải được thay thế trước và những kỹ sư dựa vào mô hình dự đoán thì rất dễ thất bại. New York là một ví dụ điển hình khi phải thay thế hơn 9600 km (6.000 dặm) đường ống mỗi năm.

Theo số liệu thu thập được, hơn 1,6 triệu km (1 triệu dặm) đường ống sẽ có tuổi thọ vô cùng lớn trong vòng 30 năm tới, và chi phí thay thế là hơn 1 tỷ đô la. Mỗi ngày, các đường ống này phải dẫn hơn 1,5 tỷ m3 nước (40 tỷ gallon) cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệp hội này cho biết, trên toàn quốc có khoảng 240.000 đường ống chính bị vỡ mỗi năm.

THESBOT di chuyển trong một đường ống nước trong suốt.
Ảnh: newatlas.com

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Ông Lars Stenstedt, phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của HiBot cho biết: “Mỹ thường có xu hướng tập trung vào các đập nước và cầu đường, nhưng không ai có thể sống mà không có nước sạch”.

Vào ngày 9/3, Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (ASCE) đã công bố “Báo cáo kết quả cơ sở hạ tầng năm 2017” với thang điểm D+ cho cơ sở hạ tầng của toàn quốc gia và D cho nước sinh hoạt của Hoa Kỳ. Số liệu này không thay đổi so với báo cáo 4 năm trước đó.

Nhân viên đang dọn dẹp cây cối và đất khi một đường ống ngầm bị vỡ vào ngày 28/1. Ảnh: cnbc.com

Chủ tịch ASCE, ông Greg DiLoreto trả lời rằng: “Các doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa khi vỡ đường dẫn nước, đó là sự bất tiện cho các khách hàng và tất cả những điều này đều gây thiệt hại về chi tiêu của người Mỹ". Ông cho biết, công nghệ sẽ hoàn toàn đóng vai trò trong việc giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng của Mỹ và đã có bằng chứng về điều này - đặc biệt là với các thiết bị giám sát nước sinh hoạt và ống dẫn nước.

Ông Stenstedt cho rằng đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc dành 1 nghìn tỷ đô la để sửa chữa cơ sở hạ tầng Mỹ là một điều vô cùng tốt. Tới đây công nghệ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tất cả 16 hạng mục cơ sở hạ tầng.

Tác giả: Cassmelon (Dịch)

Tin mới trong ngày