Sống văn minh từ cách sử dụng Facebook
Nina Diep Tran 11/18/2016 11:00 PM
Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của mạng xã hội Facebook đem đến cho con người thì cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ tổn hại cho chính người sử dụng mà không ai có thể lường trước được.
Ảnh: lamthenao.com

 

Nhiều người sử dụng có thói quen thường nghiện khoe hình ảnh của con cái, bạn bè, người thân để tạo sự kết nối chung. Đó là nhu cầu của mọi người khi sử dụng nó. Có thể lúc đầu là những ảnh đẹp lung linh, càng đăng người ta có xu hướng càng nghiện, dần dần thường dẫn đến thói quen đăng luôn những ảnh mà bản thân cho là dễ thương, nhưng đối với người có liên quan trong ảnh thì là “không được dễ thương” cho lắm. Những trường hợp này không hiếm thấy, thực tế cũng đã xảy ra những cuộc cãi vã và bạn bè xung đột rạn nứt, con cái bất hòa với cha mẹ vì những hành vi như thế.

 

Những bà mẹ yêu con hay nghiện con quá mức thích đăng hình chụp con trên Facebook, cả hình đẹp lẫn hình “hơi xấu” để khoe độ dễ thương của con trong mọi góc nhìn. Nghiện con không phải là một điều xấu, đăng hình con lúc còn nhỏ cũng chả sao. Song, một khi con đã lớn khôn thì nên cho con biết và hỏi ý kiến con trước khi làm. Trẻ đến độ tuổi trưởng thành thì nên để trẻ có quyền riêng tư như chính người lớn. Đó là cha mẹ đã tự tôn trọng con cái.

 

Cũng như trong cuộc sống thực tế, cuộc sống ảo trên mạng cũng luôn tồn tại hai mặt và nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm sinh lý của con người. Khi bạn có ý định dùng hình ảnh có liên quan đến người khác để trêu chọc hay châm biếm người tốt nhất nên hỏi ý kiến họ trước. Đó là một trong những quyền riêng tư mà khi sử dụng mạng cộng đồng mọi người nên chú ý để tránh gây bất đồng, hiểu lầm hay tranh cãi.

 

Ảnh: sv.1phut.mobi

 

Ở các nước tiên tiến, người ta có quyền kiện tụng khi có hành vi xâm hại xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mình. Trường hợp điển hình mới đây nhất là ca sĩ Madonna và con trai đã đưa nhau ra tòa, vì Madonna đã đăng những tấm hình của cậu con trai mà bà cho là dễ thương nhưng cậu ta lại cho đó là những bức ảnh đáng xấu hổ.

 

Xã hội chúng ta đang sống chưa có những loại luật chung này, mà nếu có khả năng xuất hiện thì cũng còn một khoảng thời gian rất dài mới có thể được áp dụng đồng bộ cho tất cả mọi người. Vì đa số mọi người đều thích đăng hình lên mạng một cách vô tội vạ. Ngay cả trẻ con bây giờ cũng cực thích chụp hình, thích selfie. Tâm lí chung mọi người cũng thường không muốn phải làm điều gì gò bó theo luật pháp nhưng khi làm điều sai lại tìm những kẽ hở trong luật để cãi lí. Sống ở Việt nhưng lại mong có một nền luật pháp dân chủ như ở Mỹ, ở Nhật,… trong khi chính bản thân lại không muốn thực thi luật.

 

Thay vì ngồi đợi luật ra đời, tại sao chúng ta không tự đặt ra những luật chung cho bản thân trong môi trường giao tiếp xã hội. Đặt ra luật để học cách sống chung trong xã hội giữa người với người sao cho văn minh như các nước phát triển. Nếu mọi người cùng có những luật chung cho cách ứng xử thì môi trường sống tự nó sẽ thay đổi mà chẳng cần phải đợi đến nhà nước hay cơ quan chức năng nào đó vào cuộc, cũng chẳng cần phải di chuyển nơi sống đến một nơi khác để có cuộc sống văn minh hơn.

 

Văn minh hay không thì tự trong ý thức của mỗi người phải tồn tại điều đó. Ngược lại, lối sống có văn minh cấp mấy mà trình nhận thức của con người không đạt thì cũng không thể thay đổi được.

 

Ảnh: yeucongnghe.vn

 

Vì vậy, hãy sống văn minh ngay từ cách sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Tác giả: Nina Diep Tran

Tin mới trong ngày