Dow Jones đạt đỉnh, tăng hơn 150 điểm kể từ đầu năm 2018 đến nay
CTV Thanh Tùng (Theo: Reuters) 09/20/2018 12:00 PM
Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ ngày 19/9 diễn biến trái chiều với Dow Jones đạt đỉnh kể từ cuối tháng 1 do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, thúc đẩy lĩnh vực tài chính và lo ngại chiến tranh thương mại tạm lắng.

Vinacircle - Lĩnh vực tài chính tiến 1,8% và tăng mạnh nhất trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, khi lợi suất Chính phủ kỳ hạn 10 năm vọt lên đỉnh 4 tháng. Cổ phiếu Goldmand Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America chốt phiên với mức tăng 2,6 – 3,3%.

Dow Jones tăng 158,8 điểm, tương đương 0,61%, lên 26.405,76 điểm. S&P 500 tăng 3,64 điểm, tương đương 0,13%, lên 2.907,95 điểm. Nasdaq giảm 6,07 điểm, tương đương 0,08%, xuống 7.950,04 điểm.

chứng khoán
Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ ngày 19/9 diễn biến trái chiều với Dow Jones đạt đỉnh. Ảnh: cnnturk.com

Bucky Hellwig, Phó chủ tịch cấp cao tại BB&T Wealth Management, nhận định: “Đà leo dốc của lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm mà bạn thấy trong vài ngày qua và sự mở rộng đường cong lợi suất đã thực sự nhấc bổng nhóm cổ phiếu tài chính. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao lại có tác động trái ngược đối với nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như tiện ích”.

Vào ngày thứ Tư, có đến 7/11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 nhuốm sắc đỏ.

Liên quan cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19/9 bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh cố tình phá giá nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu.

Lĩnh vực công nghệ lùi 0.1%, chịu sức ép từ đà giảm 1.3% của cổ phiếu Microsoft. Công ty này đã tăng tỷ lệ cổ tức hàng quý thêm 10% trong ngày thứ Ba, nhưng Morgan Stanley cho biết sự gia tăng này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng thu nhập hoạt động trong 12 tháng của công ty.

stock
Tăng hơn 150 điểm, Dow Jones lên cao nhất kể từ cuối tháng 1/2018.
Ảnh: kiplinger.com

Cổ phiếu Amazon.com mất 0.8%. Trong số các cổ phiếu khác thuộc nhóm FAANG, cổ phiếu Netflix cũng giảm nhẹ. Trong khi đó, cổ phiếu Facebook vọt 1.7%, còn cổ phiếu Apple và Alphabet cũng tăng điểm.

Căng thẳng thương mại dường như đang tạm lắng. “Tác động trực tiếp từ chính sách thuế mới nhất đến nền kinh tế dường như là tối thiểu”, theo Bank of America Merrill Lynch.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 19/9 là 6,52 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 6,23 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Author: CTV Thanh Tùng (Theo: Reuters)

News day