Dow Jones vọt gần 350 điểm, Nasdaq Composite lập kỷ lục mới liền 3 phiên
An Trần 06/08/2018 04:30 PM
Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong ngày thứ Tư (06/06) nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu tài chính khi nhà đầu tư tập trung chú ý đến dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và những lo ngại về chiến tranh thương mại dịu bớt, trong đó Nasdaq Composite đóng cửa tại mức cao kỷ lục phiên thứ 3 liên tiếp, Reuters đưa tin.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Larry Kudlow, cho biết vào cuối phiên ngày thứ Tư (06/06) rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này.

Báo cáo vào đầu phiên cho biết các quan chức Mỹ đang cân nhắc lời đề nghị của Trung Quốc về việc nhập khẩu thêm hàng hóa Mỹ trị giá 70 tỷ USD trong 1 năm khi Bắc Kinh đang cố gắng không để xảy ra chiến tranh thương mại.

Nguồn: Vietstock.vn

Tuần trước, ông Trump đã áp thuế suất 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU), trong đó Mexico đã có động thái đáp trả bằng cách áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm Mỹ như thép, thịt heo và rượu ngô.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tiến lên gần đỉnh 2 tuần sau khi dữ liệu cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ bất ngờ sụt xuống đáy 7 tháng trong tháng 4/2018, qua đó hỗ trợ quan điểm nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng trong quý 2.

Vào ngày thứ Tư, lĩnh vực tài chính tăng 1.8% và tác động tích cực nhất đến S&P 500 khi nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi sắc cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ. Lãi suất tăng cao có thể giúp các ngân hàng thu được lợi. Chỉ số ngân hàng vọt 2.3%.

Tác động tích cực nhất đến Nasdaq Composite là cổ phiếu Comcast Corp với đà leo dốc 3.8%.

Trong khi đó, chỉ số tiện ích sụt 2.1% và là lĩnh vực duy nhất thuộc S&P 500 nhuốm sắc đỏ trong ngày thứ Tư.

Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong ngày thứ Tư (06/06) nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu tài chính. Ảnh: vietstock.vn

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones vọt 346.41 điểm (tương đương 1.4%) lên 25,146.39 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 23.55 điểm (tương đương 0.86%) lên 2,772.35 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 51.38 điểm (tương đương 0.67%) lên 7,689.24 điểm.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 1.83:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.54:1.

Khoảng 6.88 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6.64 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Theo: An Trần/Vietstock

Author: An Trần

News day