Hang Seng tăng hơn 400 điểm, Shanghai tăng gần 1.5%
Vũ Hạo 07/25/2018 04:30 PM
Chứng khoán châu Á khởi sắc xanh trong ngày thứ Ba (24/07), trong đó chỉ số chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông dẫn đầu về đà tăng khi nhà đầu tư dõi mắt theo lợi suất trái phiếu và đà suy giảm của đồng Nhân dân tệ.

Tính tới lúc 13h10 giờ Việt Nam, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cộng 38.51 điểm (tương ứng 1.35%) và Shenzhen Composite tiến 1.39%. Còn chỉ số bluechip CSI 300 tăng 1.71%.

Động lực đem lại đà tăng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc xuất phát từ nhận định của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc trong ngày thứ Hai (23/07). Cụ thể, Trung Quốc sẽ can thiệp bằng chính sách tài khóa mạnh mẽ hơn, khi nền kinh tế giảm tốc, nguồn tin Reuters cho hay.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán châu Á vào lúc 13h10 giờ Việt Nam.
Nguồn: CNBC

Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ nới rộng đà giảm, có lúc mất 0.6% ở nước ngoài. Tính tới lúc 12h40 (giờ HK/SIN), tỷ giá Nhân dân tệ ở Trung Quốc ở mức 6.8088 đổi 1 USD.

Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 403.24 điểm (tương ứng 1.43%) khi đà leo dốc mạnh của lĩnh vực nguyên vật liệu, bất động sản, xây dựng và tài chính nâng đỡ chỉ số chung.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tiến 109.79 điểm (tương ứng 0.49%) sau khi tăng hơn 300 điểm trong phiên trước. Lĩnh vực sắt thép dẫn đầu đà leo dốc trong ngày thứ Ba (24/07) với mức tăng 2.33%. Phần lớn lĩnh vực đều khởi sắc, trong đó nhóm sản xuất xe hơi cũng tăng khi đồng JPY giảm bớt đà leo dốc.

Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi cộng 11.91 điểm (tương ứng 0.52%) khi thị trường kiểm định các kết quả doanh nghiệp gần đây. Cổ phiếu Posco vọt 4.1% mặc dù kết quả lợi nhuận không đạt được kỳ vọng. Trong khi đó, Samsung Heavy Industries rớt 2.86%, còn Hyundai Heavy Industries tiến 0.3%.

Chỉ số ASX 200 tiến 36.6 điểm (tương ứng 0.59%) khi nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu dẫn đầu đà tăng trong phiên chiều.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) cộng 0.67% trong phiên chiều ngày thứ Ba (24/07).

Đêm qua, đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp S&P 500 và Nasdaq Composite khởi sắc sau khi các ông lớn công nghệ công bố kết quả quý 2/2018 đầy lạc quan.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tiến 5.15 điểm (tương đương 0.18%) lên 2,806.98 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 21.68 điểm (tương đương 0.28%) lên 7,841.87 điểm.

Công ty mẹ của Google, Alphabet, nhảy vọt sau khi công ty công bố lợi nhuận và doanh thu quý 2/2018 vượt kỳ vọng trong ngày thứ Hai (23/07). Facebook và Amazon dự kiến công bố kết quả vào ngày thứ Tư (25/07) và thứ Năm (26/07).

Tính tới ngày thứ Hai (23/07), hơn 17% công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2018, trong đó 82% công ty ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng, theo số liệu từ FactSet.

Chứng khoán châu Á khởi sắc xanh trong ngày thứ Ba.
Ảnh: vietstock.vn

Cũng đáng chú ý không kém là đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, nối tiếp tình trạng biến động của trái phiếu Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Hai (23/07). Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0.07% lên 2.96%, sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2018 trong cùng ngày.

“Việc đường cong lợi suất Nhật Bản dốc hơn 10 điểm cơ bản là rất lớn trong bối cảnh của một thị trường hiếm khi biến động hơn 1 điểm cơ bản”, các chuyên viên phân tích tại ANZ cho biết.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản gia tăng sau khi nguồn tin Reuters ghi nhận rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang tổ chức các cuộc bàn luận sơ bộ về khả năng điều chỉnh chính sách, với trọng tâm đặt vào các cách thức giúp chương trình kích thích tiền tệ trở nên bền vững hơn.

“Diễn biến thị trường có khả năng bị tác động nhiều hơn bởi tình trạng thanh khoản thấp trong giai đoạn nghỉ lễ, nhưng chúng phản ánh một nỗi lo sợ rằng các ngân hàng trung ương đang giảm bớt quy mô của chương trình mua tài sản, trong khi nguồn cung trái phiếu Mỹ được cho là sẽ gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề giữ bí mật về việc ông không thích kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – một điều đã làm đường cong lợi suất trở nên dốc hơn”, các chuyên viên phân tích tại ANZ nói thêm.

Theo: Vũ Hạo/Vietstock

Author: Vũ Hạo

News day