Phố Wall đứt mạch 4 phiên tăng liên tiếp trước sức ép từ căng thẳng thương mại
An Trần 07/13/2018 04:30 PM
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ngày thứ Tư (11/07), đứt mạch 4 phiên tăng liên tiếp sau khi lời đe dọa của Washington áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã làm tăng lo ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại, đà giảm mạnh của giá dầu tác động tiêu cực đến lĩnh vực năng lượng, Reuters đưa tin.

Trung Quốc phản ứng đối với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách cáo buộc Mỹ bắt nạt và nước này sẽ đáp trả.

Những công ty công nghiệp bao gồm Boeing, 3M và Caterpillar, vốn là một trong những cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột thương mại gần đây, là trong số những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến Dow Jones.

Lĩnh vực nguyên vật liệu giảm 1.7% và có ảnh hưởng tiêu cực lớn đến thị trường, trong đó cổ phiếu Freeport-McMoRan sụt 3.9% khi giá đồng xuống đáy 1 năm.

Nguồn: vietstock

Nhà đầu tư cho biết lo ngại về căng thẳng thương mại có thể dịu bớt khi nhà đầu tư bắt đầu tập trung chặt chẽ hơn vào báo cáo lợi nhuận quý 2 trong những tuần tới. JPMorgan Chase và các ngân hàng lớn khác sẽ công bố báo cáo lợi nhuận vào ngày thứ Sáu (13/07).

Nhìn chung, các nhà phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 2 của các công ty thuộc S&P 500 ở mức 21%, dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy.

Cũng gây sức ép lên thị trường trong ngày thứ Tư, chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 mất 2.2% và dẫn đầu đà giảm điểm trong các lĩnh vực khi giá dầu lao dốc.

Phố Wall đứt mạch 4 phiên tăng liên tiếp trước sức ép từ căng thẳng thương mại.
Ảnh: vietstock.vn

Cổ phiếu các công ty sản xuất con chip cũng suy yếu. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 2.6%.

Trong khi đó, lĩnh vực tiện ích tiến 0.9% và là lĩnh vực duy nhất tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones lùi 219.21 điểm (tương đương 0.88%) xuống 24,700.45 điểm, chỉ số S&P 500 mất 19.82 điểm (tương đương 0.71%) còn 2,774.02 điểm và chỉ số Nasdaq Composite hạ 42.59 điểm (tương đương 0.55%) xuống 7,716.61 điểm.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 2.74:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.87:1.

Khoảng 6.0 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6.9 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Theo: An Trần/Vietstock

Author: An Trần

News day