Phố Wall khởi sắc, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng điểm
CTV Hoàng Phi (Tổng hợp) 09/29/2018 12:00 PM
Đêm 27/09, Phố Wall quay đầu tăng điểm nhờ vào đà leo dốc của cổ phiếu Apple, Alphabet và Facebook. Cùng với đó, thị trường chứng khoán châu Á cũng ngập tràn sắc xanh (28/09).

Vinacircle - Lúc 13h30 ngày thứ Sáu (28/09 – giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 323.3 điểm (tương ứng 1.36%), trong đó hầu hết lĩnh vực vẫn duy trì được sắc xanh. Trong phiên buổi sáng, chỉ số này có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/1991. 

Diễn biến tích cực trên diễn ra sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp Nhật Bản giảm 0.1% xuống 2.4%, sản lượng công nghiệp tháng 8/2018 cũng tăng so với tháng trước, và doanh số bán lẻ tháng 8 cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán châu Á khởi sắc, đặc biệt là Nikkei của Nhật Bản.
Ảnh: CNBC

Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 45.02 điểm (tương ứng 0.16%). Ở Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tiến 14.82 điểm (tương ứng 0.53%) và Shenzhen Composite cộng 0.46%.

Trong ngày thứ Sáu (28/09), duy nhất chỉ số Kospi của Hàn Quốc còn kẹt trong sắc đỏ, giảm 12.77 điểm (tương ứng 0.54%), trong đó ông lớn Samsung Electronics rớt 2%. Cổ phiếu Aerospace Industries lao dốc 28%.

Đêm 27/09, Phố Wall quay đầu tăng điểm nhờ vào đà leo dốc của cổ phiếu Apple, Alphabet và Facebook, cũng như niềm tin của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào sức mạnh nền kinh tế sau quyết định nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tiến 0.21% lên 26,439.93 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 0.28% lên 2,914 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.65% lên 8,041.97 điểm.

phố wall
Phố Wall tăng điểm sau khi Fed quyết định nâng lãi suất lần thứ 3. Ảnh: pixabay.com

Trước đó, sau cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày thứ Tư (26/09 – giờ Mỹ), Fed đã quyết định nâng lãi suất lần thứ ba trong năm 2018. Cụ thể, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định nâng lãi suất thêm 0.25% lên mức 2 - 2.25%. Động thái này đánh dấu lần nâng lãi suất thứ tám kể từ khi FOMC bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 12/2015. Bên cạnh việc nâng lãi suất, FOMC tiếp tục dự báo sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm 2018 và thực hiện 3 lần nâng lãi suất trong năm 2019.

Author: CTV Hoàng Phi (Tổng hợp)

News day