Con số xuất hiện trong một bài đăng trên blog của Giám đốc Kinh doanh của Youtube – Robert Kyncl là một phần trong những video nỗ lực to lớn nhằm khắc phục những lời chỉ trích của các nhà phê bình trong công nghiệp âm nhạc. Hoặc ít nhất, YouTube cũng hi vọng có thể thuyết phục một vài trong số họ tin rằng số tiền khổng lồ từ việc nghe nhạc miễn phí sẽ hỗ trợ việc bán các tác phẩm, điều mà rất được quan tâm hiện nay.
Trong bài viết, Kyncl nói:“Rõ ràng là ngành công nghiệp sáng tạo này có hai động cơ mạnh mẽ để tăng trưởng đó là đăng ký và quảng cáo, và chúng tôi rất vinh dự khi được là một phần của nó".
Những báo cáo trong một năm được đánh dấu bởi cuộc đối đầu của các trang phát hành video và nền công nghiệp âm nhạc. Trong tháng 3, nhóm thương mại chính của công nghiệp Mỹ đã tiết lộ rằng việc truyền tải các nội dung trên mạng đã làm giảm số lượng tải về khi mà có thể tạo ra một số tiền khổng lồ nhưng doanh thu từ các trang hỗ trợ quảng cáo trực tuyến như YouTube thì lại không đáng kể và kém xa so với các loại hình dịch vụ âm nhạc khác. Các nhóm ngành công nghiệp đã có tên tuổi đang khởi động một chiến dịch nhằm yêu cầu “YouTube nên trả thêm tiền cho chúng tôi”.
Lập luận này dựa vào điều các nhà phê bình gọi là "giá trị chiếm dụng". Các nhà phê bình cho rằng thanh toán từ các nền tảng hỗ trợ quảng cáo đã được phát triển, tuy nhiên nó không tăng nhanh như số lượng người nghe miễn phí. YouTube – trang mạng xem video lớn nhất cho đến nay, là ví dụ điển hình của họ về sự chênh lệch này.
YouTube thì lại cho rằng các bất đồng là một chỉ dấu hiệu của sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc khi nó chuyển từ việc bán tác phẩm và bài hát sang kiếm tiền từ người nghe và quảng cáo.
Google – chủ sở hữu của YouTube nhấn mạnh hệ thống ID nội dung của Youtube tự động tìm kiếm các video do người dùng tải lên với tư liệu có bản quyền và cung cấp cho chủ sở hữu hợp pháp có cơ hội để kiếm tiền từ quảng cáo của video. Thay vì so sánh YouTube với các dịch vụ thuê bao như Spotify và Apple Music, YouTube đưa ra một sự so sánh công bằng hơn là với đài phát thanh truyền thống, các dịch vụ nàc cũng không trả tiền cho ngành công nghiệp thu âm ở Mỹ. Và lưu ý rằng YouTube đã chi ra hơn 3.000.000.000$ vào nền công nghiệp âm nhạc kể từ khi nó ra mắt vào năm 2005.
Ngày 29/11, Kyncl cho rằng ngành công nghiệp âm nhạc cuối cùng cũng có kiếm được nhiều tiền hơn từ quảng cáo khi nó được nhiều lượt đăng ký. Ông so sánh tiềm lực mới của nền âm nhạc với truyền hình, nơi mà doanh thu từ lượt đăng ký và quảng cáo đi cùng nhau.
"Để đạt được điều này, YouTube và ngành công nghiệp cần phải chung sức để hoàn thành rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi rất vui mừng khi thấy tiềm lực này", ông nói.
Trong bài viết, Kyncl nói: “Rõ ràng là ngành công nghiệp sáng tạo này có hai động cơ mạnh mẽ để tăng trưởng đó là đăng ký và quảng cáo, và chúng tôi rất vinh dự khi được là một phần của nó".
Mặt Trăng trùm bóng đen lên Trái Đất khi nhìn…
Phát hiện thiên hà xoắn ốc cổ xưa nhất vũ…
Lớp manti Trái đất đang nóng hơn chúng ta tưởng…
Viên đá chứa kim cương ngoài hành tinh
Nút thắt hình thành từ hai thiên hà va vào…
Adidas sản xuất hàng loạt giày in 3D với start-up…
Phát hiện nguồn phát sóng hấp dẫn từ sao neutron
Ra mắt chiếc lược chải đầu thông minh đầu tiên…
Galaxy S9/S9+ với khả năng đo huyết áp của người…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX